Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Bà con cứ yên tâm đánh bắt trên vùng biển Việt Nam mình

Chủ tịch Trương Tấn Sang vui vẻ bắt tay tạm biệt công nhân xưởng đóng tàu UNINSHIP.
Chủ tịch Trương Tấn Sang vui vẻ bắt tay tạm biệt công nhân xưởng đóng tàu UNINSHIP.
TP - Mong bà con ngư dân đóng thêm nhiều tàu mới, đoàn kết giúp nhau, yên tâm đánh bắt hải sản trên vùng biển của Việt Nam mình, để đời sống ngày càng khá hơn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói, khi thăm gia đình ngư dân Trần Văn Đạt, thôn Thành Đạt (khu Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Sáng 27/12, Chủ tịch Trương Tấn Sang cùng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Tám đã đi thăm ngư dân và một số cơ sở thủy sản tại khu vực Hòn Rớ (Nha Trang, Khánh Hòa). 

Gia đình ngư dân Trần Văn Đạt, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phước Đồng, Ngư đội trưởng Ngư đội Song Tử Tây, có hai tàu câu cá ngừ đại dương là nơi đầu tiên được Chủ tịch ghé thăm và tặng quà.

Thăm Cảng cá Hòn Rớ, Chủ tịch Trương Tấn Sang yêu cầu Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan liên quan sớm xúc tiến xây dựng Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Nam Trung bộ, để hỗ trợ ngư dân nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước. 

Ngoài ra, Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cán bộ cùng đi đã tới thăm Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy, trường Đại học Nha Trang (UNINSHIP), nơi đang đóng nhiều tàu cá vỏ composite cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa và nhiều tỉnh khác.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.