Ba công nhân rơi từ tầng sáu, một người chết

Ba công nhân rơi từ tầng sáu, một người chết
Đang xúc xà bần trên tầng sáu của căn nhà thì bất ngờ tấm ván bị lật nghiêng, ba công nhân rơi thẳng xuống tầng hầm, bị đất đá vùi lấp.

Ba công nhân rơi từ tầng sáu, một người chết

Đang xúc xà bần trên tầng sáu của căn nhà thì bất ngờ tấm ván bị lật nghiêng, ba công nhân rơi thẳng xuống tầng hầm, bị đất đá vùi lấp.

Công trình xây dựng nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng, 2 người khác trọng thương
Công trình xây dựng nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng, 2 người khác trọng thương.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào trưa 15-2 tại công trình xây dựng căn hộ Phú Đạt (đóng tại số 45D/26 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ba công nhân gồm: Trần Văn Hiện (22 tuổi), Lê Văn Mao (24 tuổi) và Trần Văn Đủ (28 tuổi, cùng quê An Giang) được giao nhiệm vụ lên tầng sáu của căn nhà đang thi công để hốt xà bần đưa xuống.

Khi nhóm công nhân này đang bắc ván để làm việc thì bất ngờ tấm ván bị lật khiến cả ba rơi thẳng xuống tầng hầm và bị đất đá vùi lấp.

Mọi người ở gần đó phát hiện, chạy đến đưa các nạn nhân ra ngoài, đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, anh Trần Văn Đủ đã tử vong sau đó vài giờ. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương khá nguy kịch.

Được biết, công trình này thiết kế 16 tầng, được khởi công từ cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011 nhưng đến nay mới thi công xong tầng 16.

Quan sát tại hiện trường, nơi làm việc của ba công nhân bị nạn khá nguy hiểm; quá trình làm việc không có bảo hộ lao động hay các thiết bị an toàn cần thiết.

Hiện cơ quan chức năng công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trung Kiên
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...