Ba cửa hàng ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt vào giữa trưa

Lực lượng chức năng dập lửa ở hiện trường
Lực lượng chức năng dập lửa ở hiện trường
TPO - Ngọn lửa bùng lên ở cửa hàng sửa chữa điện lạnh rồi cháy lan sang salon tóc và tiệm sửa đồ điện tử bên cạnh.

Theo các nhân chứng, khoảng 11h15 hôm nay (27/7), họ phát hiện khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng sửa chữa điện lạnh nằm trên đường Lê Văn Lường, phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.

Nhiều người dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng rồi cháy lan sang một salon tóc và cửa hàng sửa chữa đồ điện tử kế bên.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều hộ dân xung quanh hốt hoảng di tản tài sản.

Ba cửa hàng ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt vào giữa trưa ảnh 1 Nhiều bình gas cháy sém được đưa ra ngoài.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến gần 12h cùng ngày, lực lượng PCCC đã dập tắt được đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi cửa hàng sửa chữa điện lạnh, 2 cửa hàng bên cạnh cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Ba cửa hàng ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt vào giữa trưa ảnh 2
Ba cửa hàng ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt vào giữa trưa ảnh 3 Tài sản trong ba cửa hàng bị thiêu rụi.
Ba cửa hàng ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt vào giữa trưa ảnh 4 Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do thợ của cửa hàng điện lạnh bất cẩn khi hàn xì, để tia lửa bắn vào vật dụng dễ cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.