Ba giám đốc sở, 2 bí thư quận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng các tân Phó chủ tịch UBND TP. Ảnh: VNEXPRESS
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng các tân Phó chủ tịch UBND TP. Ảnh: VNEXPRESS
TPO - Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội ngày 9/12 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu 5 người làm Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm các ông: Nguyễn Trọng Đông, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Dương Đức Tuấn.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết, miễn nhiệm các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Doãn Toản được bầu vào Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, được phân công làm Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các ông: Nguyễn Trọng Đông, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Dương Đức Tuấn.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Chử Xuân Dũng được 88/99 phiếu đồng ý, tỷ lệ 88,89%; ông Nguyễn Trọng Đông: 89/99 phiếu đồng ý, tỷ lệ 89,9%; ông Hà Minh Hải: 92/99 phiếu, tỷ lệ 92,93%; ông Nguyễn Mạnh Quyền: 86/99 phiếu, tỷ lệ 86,87%; ông Dương Đức Tuấn: 90/99 phiếu, tỷ lệ 90,9%.

Ông Nguyễn Trọng Đông, sinh năm 1969, quê tại Đông Anh (Hà Nội), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; cử nhân Ngoại ngữ. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ba giám đốc sở, 2 bí thư quận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 1 Ông Nguyễn Trọng Đông

Ông Chử Xuân Dũng, sinh năm 1973, quê tại Đông Anh (Hà Nội), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học giáo dục; thạc sĩ Toán; thạc sĩ Giáo dục học. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.  

Ba giám đốc sở, 2 bí thư quận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 2

Ông Chử Xuân Dũng

Ông Hà Minh Hải, sinh năm 1969, quê tại Thọ Xuân (Thanh Hóa), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Luật; tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông là Bí thư Quận ủy Đống Đa.

Ba giám đốc sở, 2 bí thư quận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 3

Ông Hà Minh Hải

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 1975, quê tại Ứng Hòa (Hà Nội), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Hành chính công; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ; Cử nhân Hành chính. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. 

Ba giám đốc sở, 2 bí thư quận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 4

Ông Nguyễn Mạnh Quyền

Ông Dương Đức Tuấn, sinh năm 1967, quê tại thành phố Hưng Yên (Hưng Yên), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kiến trúc sư. Lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông là Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm.

Ba giám đốc sở, 2 bí thư quận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 5

Ông Dương Đức Tuấn

Như vậy, Hà Nội hiện có 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm các ông: Lê Hồng Sơn; Nguyễn Trọng Đông; Chử Xuân Dũng; Hà Minh Hải; Nguyễn Mạnh Quyền; Dương Đức Tuấn. Ông Lê Hồng Sơn và Nguyễn Trọng Đông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong khi các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn lại đều là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện nay là ông Chu Ngọc Anh.

MỚI - NÓNG