‘Bà hỏa’ ghé thăm, quán bida bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

‘Bà hỏa’ ghé thăm, quán bida bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng
TPO – Hai nhân viên nữ đang ngủ trông quán bida hốt hoảng lao ra ngoài đường kêu cứu khi quán bốc cháy dữ dội.

‘Bà hỏa’ ghé thăm, quán bida bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

> Ảnh: Cháy nhà, cả 4 người trong gia đình thiệt mạng
> Đốt quần áo vợ, cháy luôn cả nhà

TPO – Hai nhân viên nữ đang ngủ trông quán bida hốt hoảng lao ra ngoài đường kêu cứu khi quán bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 4h hôm nay (4/11) tại quán bida số 61 đường Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Vào thời điểm trên nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu của hai thiếu nữ ngoài đường nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện quán bida đang bốc cháy ngùn ngụt kèm theo khói đen. Nhiều người dùng nguồn nước tại chỗ và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán.

‘Bà hỏa’ ghé thăm, quán bida bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ảnh 2
‘Bà hỏa’ ghé thăm, quán bida bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ảnh 3
Nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi
Nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa.

Trần nhà bị sập sau vụ cháy
Trần nhà bị sập sau vụ cháy.

Đến 5h cùng ngày, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt. Tuy nhiên nhiều tài sản, bàn bi da trong quán đã bị cháy rụi. Trần nhà bị nóng chảy sập hoàn toàn, tường bị nứt nhiều nơi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra là rõ.

Đông Sơn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.