'Bà hỏa' thiêu rụi cửa hàng rộng 600m2

'Bà hỏa' thiêu rụi cửa hàng rộng 600m2
Rạng sáng 2-1, lửa bốc lên tại biển quảng cáo của ngân hàng bên cạnh rồi bùng cháy dữ dội, lan sang thiêu rụi toàn bộ cửa hàng Sony Center trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TP HCM).

'Bà hỏa' thiêu rụi cửa hàng rộng 600m2

> Hỏa hoạn thiêu rụi nhà 3 tầng
> Cháy lớn tại khu vực vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Rạng sáng 2-1, lửa bốc lên tại biển quảng cáo của ngân hàng bên cạnh rồi bùng cháy dữ dội, lan sang thiêu rụi toàn bộ cửa hàng Sony Center trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TP HCM).

Trung tâm Sony rộng gần 600m2 bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn
Trung tâm Sony rộng gần 600m2 bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn.

Bảo vệ Lê Văn Hoàng, Công ty bảo vệ Thanh niên xung phong, kể lại, khoảng 2h sáng, ông đang ngủ trong cửa hàng Sony Center bỗng nghe mọi người bên ngoài đập cửa báo cháy. Ông bấm cửa cuốn thoát ra ngoài thì thấy lửa bùng cháy bên bảng hiệu quảng cáo của Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Theo chiều gió, ngọn lửa nhanh chóng bén sang bảng quảng cáo của Sony Center. Bên trong cửa hàng một trệt một lầu có rất nhiều thiết bị điện tử máy tính, máy ảnh dễ bén lửa. "Lửa hừng hực và khói mù mịt phủ toàn bộ cửa hàng nên mọi cố gắng dập lửa tại chỗ của chúng tôi thất bại", ông Hoàng nói và cho biết trước khi ngủ ông đã ngắt toàn bộ hệ thống điện trong trung tâm Sony.

Ngân hàng Đại Tín bị cháy một phần phía trước. Ảnh: An Nhơn
Ngân hàng Đại Tín bị cháy một phần phía trước. Ảnh: An Nhơn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 3 có mặt, đến 4h đã dập tắt ngọn lửa. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ Trung tâm Sony và một phần của ngân hàng TMCP Đại Tín. Tuy nhiên, đến 6h, ngọn lửa âm ỉ bên trong Trung tâm Sony lại bùng phát. Cảnh sát cứu hỏa phải nhanh chóng quay lại hiện trường phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sony Center khai trương vào cuối tháng 8-2012 gồm một trệt, một lầu là mô hình cửa hàng Flagship kết hợp mua sắm, Trung tâm Bảo hành và Trung Tâm hỗ trợ khách hàng đầu tiên của Sony ở khu vực miền Nam. Tầng trệt rộng gần 600 m2 là khu trưng bày nhiều sản phẩm TV, máy chụp ảnh, quay phim, chơi game, laptop Vaio... Tầng một là văn phòng và kho hàng.

Các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân và thiệt hại.

8h sáng nay, cảnh sát cứu hỏa phải túc trực ở Sony Center phòng ngừa đám cháy bùng phát trở lại
8h sáng nay, cảnh sát cứu hỏa phải túc trực ở Sony Center phòng ngừa đám cháy bùng phát trở lại.
Đám cháy thiêu tụi toàn bộ Sony Center một trệt và một lầu
Đám cháy thiêu tụi toàn bộ Sony Center một trệt và một lầu.
Nhiều sản phẩm đắt tiền đã bị thiêu rụi hoàn toàn
Nhiều sản phẩm đắt tiền đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Bảo vệ Lê Văn Hoàng, người duy nhất trông coi Sony Center chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ hoả hoạn
Bảo vệ Lê Văn Hoàng, người duy nhất trông coi Sony Center chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ hoả hoạn.
Theo ông Hoàng, ngọn lửa xuất phát từ biển hiệu quảng cáo của Ngân hàng Đại Tín bên cạnh, sau đó theo chiều gió bén sang trung tâm Sony
Theo ông Hoàng, ngọn lửa xuất phát từ biển hiệu quảng cáo của Ngân hàng Đại Tín bên cạnh, sau đó theo chiều gió bén sang trung tâm Sony.
Một phần phía trước của Ngân hàng Đại Tín bị cháy rụi
Một phần phía trước của Ngân hàng Đại Tín bị cháy rụi.
Sau khi được dập tắt lúc 4h sáng, hai tiếng sau, đám cháy lại bùng phát khiến lực lượng cứu hỏa phải trở lại hiện trường
Sau khi được dập tắt lúc 4h sáng, hai tiếng sau, đám cháy lại bùng phát khiến lực lượng cứu hỏa phải trở lại hiện trường.
Máy phát điện bên trong Sony Center cháy rụi
Máy phát điện bên trong Sony Center cháy rụi.
Hiện chưa xác định thiệt hại và nguyên nhân cụ thể
Hiện chưa xác định thiệt hại và nguyên nhân cụ thể.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.