Quảng Nam:

'Bà hỏa' thiêu rụi gần 20ha rừng sau gần 7 giờ

'Bà hỏa' thiêu rụi gần 20ha rừng sau gần 7 giờ
TPO - Đến 15h30 phút chiều nay ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn sau khi thiêu rụi 20 ha rừng tự nhiên.

Chiều 4/8, trao đổi với Tiền phong, ông Huỳnh Đức Viên – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) xác nhận địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng.

Theo đó, lúc 9h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại khu rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 497 thuộc xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, 100 người gồm bộ đội, công an, người dân và ĐVTN có mặt để dập tắt đám cháy.

“Dù lực lượng ứng cứu rất đông nhưng do nắng nóng ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hơn nữa khu vực xảy ra cháy lại xa khu dân cư nên gây nhiều khó khăn cho công tác dập lửa, phải mất gần 7 giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn” – ông Viên nói.

Theo ông Viên, đám cháy bắt nguồn từ xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn sau đó lan sang Tiểu khu 497.

Có khoảng 20 ha rừng tự nhiên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG