Đắk Nông:

Ba nam sinh chết đuối khi tắm hồ

Gia đình tổ chức tang lễ cho em Bình.
Gia đình tổ chức tang lễ cho em Bình.
TPO - Trong hai ngày 5 và 6/4 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 nam sinh thiệt mạng.

Chiều 6/4, tại hồ thủy điện Đăk Rtih, thuộc phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 nam sinh tử vong.

Các nhân chứng kể: khoảng 14h cùng ngày, 13 học sinh lớp 9A5 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm rủ nhau đến chơi tại hồ thủy điện Đăk Rtih. Tại đây, em Nguyễn Đăng Nhật Kha và Lưu Văn Bình xuống hồ tắm. 

Tại khu vực tắm có độ sâu hơn 3 mét, do không biết bơi nên cả 2 em cùng bị đuối nước. Thấy bạn bị đuối nước, em Nguyễn Tấn Công Lý nhảy xuống hồ để cứu nhưng chỉ kịp đưa được Kha lên bờ.

Đến 17 giờ cùng ngày, người dân địa phương vớt được thi thể của Bình, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa nạn nhân về nhà an táng.

Ba nam sinh chết đuối khi tắm hồ ảnh 1

Hiện trường vụ đuối nước tại đập tràn tại thị xã Gia Nghĩa.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 5/4, nhóm nam sinh lớp 7, trường THCS Trần Phú ra đập hồ tràn thuộc địa phận thị xã Gia Nghĩa để tắm. Không may, 2 em Cường và Kiệt đã bị chết đuối. Em Bảo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Như vậy, tại địa bàn thị xã Gia Nghĩa chỉ trong vòng 2 ngày đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 nam sinh trung học tử vong.

MỚI - NÓNG