Ba ngày, hai vụ cháy xe máy

Ba ngày, hai vụ cháy xe máy
TP - Chiều 12-3, ông Lê Quốc Tài (SN 1959, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe tay ga Attila Elizabeth mang biển kiểm soát 54 H1-1776 trên đường Hoàng Diệu 2, đến giao lộ với đường số 4, phát hiện xe bốc khói mù mịt.

> Cháy xe, nhìn từ Mỹ

Sau khi dập lửa, ông Tài đề xe thì xe bốc cháy. Trước đó, sáng 10-3, chị Trần Thị Tú Anh (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy xe Attila Elizabeth mang BKS 52X4 6157 trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì xe bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy làm hỏng nhiều bộ phận của xe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG