Ba ngày xử phạt hàng nghìn lái xe vi phạm về nồng độ cồn

Tài xế dương tính ma túy và vi phạm về nồng độ cồn khi lưu hành trên cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Tài xế dương tính ma túy và vi phạm về nồng độ cồn khi lưu hành trên cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hoàn
TP - Những ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước xử phạt hơn 35.000 lượt tài xế vi phạm. Trong đó, hơn 2.000 tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn và gần 40 trường hợp dương tính ma túy.

Uống 11 chai nước lọc trước khi ngậm ống thổi

Sau 4 ngày tổng kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT trên cả nước đã xử lý hàng chục nghìn lượt tài xế vi phạm. Đáng chú ý, cảnh sát xử phạt nghiêm tài xế vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và vi phạm về tốc độ… Quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, nhiều tài xế bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Sáng 18/5, Đội tuần tra cao tốc số 1 - Cục CSGT tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát và xử lý vi phạm tại Km06, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện ô tô 19A-250.xx vượt quá tốc độ cho phép nên ra tín hiệu dừng. Song, tài xế Mai Văn Đô (SN 1979, quê tỉnh Phú Thọ) không xuất trình giấy tờ với lý do cảnh sát chưa chứng minh được anh vi phạm về tốc độ. Ngay sau đó, tổ tuần tra cho tài xế xem hình ảnh bắn tốc độ thể hiện ô tô của anh chạy 105km/h (vượt 5km/h so với quy định). Lúc  này, tài xế mới xuất trình giấy tờ để cảnh sát lập biên bản vi phạm. Bổ sung ghi chú vào biên bản, anh Đô nêu ý kiến “chưa được nhìn thấy máy bắn tốc độ”, đồng thời dùng điện thoại quay video quá trình làm việc với tổ cảnh sát.

Tối cùng ngày, cũng tại Km06, Đội tuần tra cao tốc số 1 ra tín hiệu dừng đối với ô tô 34A-019.54 di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội do anh Lưu Hồng Quân (SN 1987, quê Bắc Giang) điều khiển. Bị cảnh sát dừng xe, tài xế Quân nhấn tăng ga định bỏ chạy nhưng bất thành. Mở cửa xuống xe, nam tài xế có dấu hiệu thiếu tỉnh táo và bất hợp tác. Tài xế này liên tục uống 11 chai nước lọc, di chuyển vòng quanh và có nhiều biểu hiện bất thường. Sau 30 phút, tài xế Quân mới chịu thổi nồng độ cồn và cho kết quả vi phạm 0,186miligam/lít khí thở.

Kiểm tra trên ô tô do Quân lái, cảnh sát phát hiện có nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra nước tiểu, nam tài xế không chấp hành, đưa ra nhiều lý do không đảm bảo sức khỏe để né tránh. Đến rạng sáng 19/5, sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, nam tài xế mới chấp nhận kiểm tra ma túy. Kết quả kiểm tra nước tiểu ban đầu xác định, tài xế Lưu Hồng Quân dương tính với ma túy.

Lãnh đạo Đội tuần tra cao tốc số 1 - Cục CSGT cho biết, trong bốn ngày tổng kiểm soát phương tiện đơn vị xử lý nhiều tài xế vi phạm, đặc biệt lỗi tốc độ, nồng độ cồn và ma túy. Trước đó, đơn vị cũng phát hiện một tài xế quê tỉnh Hải Dương lái container trên cao tốc dương tính ma túy.

Uống 20 cốc bia, bị phạt 35 triệu đồng

Tại Hà Nội, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội tổ chức hàng chục tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hằng ngày trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, tại quận Cầu Giấy, Đội CSGT số 6 xử phạt nhiều ma men lái xe gần các tụ điểm ăn nhậu. Cụ thể, tối 15/5, tổ cảnh sát Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao Xuân Thủy - Cầu Giấy ra tín hiệu dừng ôtô 30Y-78.xx. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Hoàng Hải không xuống xe.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục, anh Hải mới chấp hành yêu cầu kiểm tra. Mở cửa xuống xe, nam tài xế thừa nhận sau giờ làm cùng đồng nghiệp uống 20 cốc bia và đang lái ô tô đưa sếp về nhà. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế Hải vi phạm nồng độ cồn mức 1,03miligam/lít khí thở. Ngay sau đó, cảnh sát lập biên bản phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và niêm phong, tạm giữ ôtô trong 7 ngày.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ba ngày (từ 15-17/5) thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng CSGT trên cả nước đã xử lý hơn 35.700 lượt vi phạm. Trong đó, có 2.026 tài xế vi phạm nồng độ cồn, phát hiện gần 40 trường hợp dương tính ma túy. Qua đó, tước hơn 2.600 giấy phép lái xe các loại. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.