Bà Ngô Thị Minh làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bà Ngô Thị Minh, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Bà Ngô Thị Minh, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
TPO - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được bổ nhiệm là bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Đối với chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người được bổ nhiệm là ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng bộ.

Như vậy, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đều đang có 4 thứ trưởng. Các thứ trưởng Bộ GD-ĐT gồm: Ông Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng và Ngô Thị Minh, còn Bộ LĐ, TB&XH là ông Lê Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thanh và ông Nguyễn Bá Hoan.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.