Lâm Đồng

Ba người chết đuối khi đi ngắm cảnh ở Suối Vàng

Khu vực Suối Vàng nơi các nạn nhân gặp nạn.
Khu vực Suối Vàng nơi các nạn nhân gặp nạn.
TPO - Một nhóm 5 người đi chơi tại khu vực Suối Vàng, giáp nhà máy thủy điện Ankroet, xã Lát huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thì gặp nạn khiến 3 người chết đuối. 

Khoảng 15 giờ chiều 13/7, 3 trong số 5 người cùng đi ngắm cảnh tại khu vực thác bảy tầng trên dòng Suối Vàng (gần nhà máy thủy điện Ankroet, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã bị đuối nước.

Thời điểm trên, Nguyễn Thị Thúy Ngân (19 tuổi) và em trai là Nguyễn Mạnh Cường (12 tuổi, trú tại Phường 3, thành phố Đà Lạt) cùng 3 người quen là Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ ở Phường 3), Nông Thị Thu Thảo (18 tuổi, Đức Trọng, Lâm Đồng) và Nguyễn Mạnh Hoàng (33 tuổi, Tân Bình, TPHCM) vào Làng du lịch Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương) tham quan, sau đó đến Suối Vàng.

5 người đang dạo chơi thì Trang bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu trong lòng suối. Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng cùng Thảo và Ngân nhảy xuống cứu. Nước sâu, bờ đá cao và trơn trượt nên Anh Hoàng chỉ giúp được Ngân bám vào bờ đá để Cường ở trên kéo lên, sau đó anh và 2 người còn lại đuối sức chìm dần.

UBND huyện Lạc Dương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, dân quân, bộ đội cùng cơ quan PCCC tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường cứu nạn. 

Đến chiều  tối đã vớt được thi thể các nạn nhân.

MỚI - NÓNG