Ba người chết, hơn 3.000 nhà ngập trong nước

Ba người chết, hơn 3.000 nhà ngập trong nước
TPO - Báo cáo nhanh của Ban PCLB tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 2 đến 7-9, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề. 3667 nhà ngập nước, hàng nghìn ha lúa, hoa màu hư hại. Ba người chết do mưa lũ.

> Hàng nghìn nhà ngập, hơn 700 người di dời khẩn cấp 

Sở Giao thông vận tải Nghệ An ngày 7-9 cho biết, tỉnh lộ 534 nước ngập sâu 0,85m tại Km10+800; Cầu tràn Hiếu ngập sâu 4,2m, gây ách tắc giao thông; cầu Tràn Dinh bị ngập trên 1,6m tại Km56+900.

Toàn tỉnh có ba căn nhà bị lũ cuốn trôi; 3667 ngôi nhà ngập chìm trong nước, trong đó có bốn xóm của xã Long Thành, huyện Yên Thành bị lũ cô lâp.

Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ: 14.101ha lúa ngập nước, thiệt hại 6.514,76ha rau màu; Vỡ đập Khe Su tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; 11 công trình thủy lợi tạm bị trôi; 29,81km đường giao thông sạt lở, hư hỏng. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 1612,6 ha.

Mưa kéo dài từ ngày 2 đến ngày 7-9 làm ba người chết: cháu Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2008, xóm 14 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) bị chết đuối do ngã xuống mương sáng 6-9; Anh Phạm Văn Giáp (SN 1994, xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ) tử nạn vào chiều 6-9 khi đi chăn trâu, qua suối bị nước cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy; Anh Lang Văn Bắc (SN 1991, thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) bị lũ cuốn, mất tích.

Bảy người bị thương, trong đó có năm người huyện Anh Sơn, hai người trú tại huyện Yên Thành.

Theo Viết
MỚI - NÓNG