Ba người tử vong sau tiệc ăn hỏi ở Hà Giang

TPO - Ba người tử vong, hơn 30 người khác vẫn đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện sau bữa tiệc ăn hỏi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 1/10 tại thôn Lùng Vui (xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Cụ thể vào sáng 1/10, ông L.S.H tại thôn Lùng Vui tổ chức lễ ăn hỏi cho con trai. Tham gia buổi lễ có khoảng 60 người. Sau khi ăn cơm tại lễ ăn hỏi, nhiều người bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng.

Ngay lập tức, những người này được đưa vào viện cấp cứu. Đến ngày 3/10, có 3 người tử vong là L.S.H (59 tuổi), K.M.P (47 tuổi) và V.S.S (42 tuổi). Hiện vẫn còn một số người đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết: “Hiện tại có hơn 30 người đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên”.

Theo tìm hiểu, trong bữa ăn hỏi kể trên có cơm, thịt lợn, canh xương, rượu gạo v.v..

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.