Bà Nguyễn Mai Loan làm Phó ban Nội chính tỉnh Lạng Sơn

Bà Nguyễn Mai Loan (bìa trái) nhận quyết định của Tỉnh ủy Lạng Sơn .Ảnh: TL
Bà Nguyễn Mai Loan (bìa trái) nhận quyết định của Tỉnh ủy Lạng Sơn .Ảnh: TL
TPO - Ban Nội chính tỉnh ủy Lạng Sơn và Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo. Theo đó, nhiều cán bộ trẻ trưởng thành được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng.

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Mai Loan, Trưởng phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng Ban nội chính tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Mai Loan (SN 1976), cử nhân Luật, quê quán: Đình Lập, Lạng Sơn; từng giữ các chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND huyện Đình Lập, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn, Trưởng phòng theo dõi công tác tham nhũng Ban nội chính tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tại thành phố Lạng Sơn, Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023). Đại hội bầu 15 người tham gia BCH Hội VHNT tỉnh khóa mới, trong đó ông La Ngọc Nhung (SN 1965, quê huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) làm chủ tịch, bà Vy Thị Thu Đạm (SN 1976, quê huyện Văn Quan, Lạng Sơn) làm Phó chủ tịch Hội VHNT Lạng Sơn.

Bà Nguyễn Mai Loan làm Phó ban Nội chính tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Ông La Ngọc Nhung (bìa phải, ngoài cùng) trúng cử Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG