Ba quan chức Bình Phước bị xem xét kỷ luật

Ba quan chức Bình Phước bị xem xét kỷ luật
TP - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa có cuộc họp xem xét hình thức kỷ luật (khiển trách) đối với ông Bùi Quốc Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; Đỗ Quốc Quýt, Tổng giám đốc và Đặng Văn Hơn, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHHMTV Cao su Sông Bé.

> Bị đồng nghiệp hành hung vì chống tham nhũng?

Ông Bùi Quốc Minh được cho là có nhiều sai phạm trong việc giải quyết chế độ giải tỏa đền bù đối với 20 hộ tiểu thương tại Trung tâm thương mại Bù Nho khiến các hộ khiếu kiện kéo dài đến nay vẫn chưa khắc phục hết hậu quả.

Ông Đỗ Quốc Quýt và Đặng Vaăn Hơn được cho là đã lợi dụng ảnh hưởng chức vụ, dùng quỹ đất được UBND tỉnh giao rồi tự liên doanh với hai doanh nghiệp do con trai là Đỗ Minh Trí, Giám đốc Công ty TNHHMTV Tân Thiên Mẫn sử dụng 123,2ha đất và Lê Thị Nghĩa (vợ ông Hơn), Giám đốc công ty TNHH MTV Hưng Phước Trường sử dụng 102 ha đất trồng cao su cho công ty gia đình.

Cà Mau  - Nguồn tin của Tiền Phong, Ban chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau vừa họp, chưa có hình thức kỷ luật bà Chung Ngọc Nhãn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, GĐ Sở LĐ- TB- XH Cà Mau.

Bà Chung Ngọc Nhãn bị kiểm điểm, đề nghị kỷ luật do thiếu sót trong quy trình bố trí, điều động cán bộ, nhận tiền hỗ trợ hai nhà thầu xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn 50 triệu đồng, sai sót quy trình đấu thầu, thanh toán khống khối lượng xây dựng.

Ba hình thức kỷ luật bà Chung Ngọc Nhãn được các đại biểu bỏ phiếu là: khiển trách, cảnh cáo và cách chức nhưng không có hình thức nào quá bán. Hồ sơ kỷ luật bà Chung Ngọc Nhãn được chuyển lên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo bà Chung Ngọc Nhãn có liên quan vụ nhà thầu lót tay gần 1 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG