Bà Rịa- Vũng Tàu : Chấn chỉnh kinh doanh du lịch

Bà Rịa- Vũng Tàu : Chấn chỉnh kinh doanh du lịch
TP - UBND tỉnh BR-VT vừa phê duyệt nghị quyết về một số giải pháp ổn định tình hình kinh doanh du lịch  trong dịp Festival biển BR-VT  (11/4 đến 15/4).
Bà Rịa- Vũng Tàu : Chấn chỉnh kinh doanh du lịch ảnh 1
Băng rôn đề rõ:"Không có chế độ hoa hồng cho tài xế"

Trong đó có giải pháp các cơ sở du lịch không chi hoa hồng cho lái xe. Thực hiện chủ trương trên tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu  các cơ sở du lịch  đã đua nhau treo băng  rôn “Không có chế độ hoa hồng cho tài xế” (ảnh).

Được biết  do cạnh tranh giành khách các cơ sở kinh doanh du lịch tại Bãi Sau đường  Thùy Vân , TP Vũng Tàu - một bãi biển dài 5km được coi là đẹp nhất nước-  đã diễn ra việc chi hoa hồng cho lái xe vô tội vạ để lái xe  đưa khách vào các cơ sở du lịch  tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, khiến khách du lịch bị “chém đẹp”, môi trường du lịch trở nên phức tạp và có nguy cơ tái diễn tình trạng mất an ninh trật tự.

Ước tính, mỗi năm có khoảng trên 10 tỷ đồng của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên bãi biển Thùy Vân “chảy” vào túi  các lái xe.                                         

MỚI - NÓNG