Bà Rịa Vũng Tàu khai hội văn hóa du lịch lần thứ tám

Ngồi xe ngựa trên Hồ Mây, luôn hấp dẫn khách du lịch trong dịp Tết Giáp Ngọ. Ảnh: Tuấn Cường
Ngồi xe ngựa trên Hồ Mây, luôn hấp dẫn khách du lịch trong dịp Tết Giáp Ngọ. Ảnh: Tuấn Cường
TP - Với chủ đề “Qua miền di sản”, đêm 7/2, Lễ khai hội văn hóa du lịch lần thứ 8 năm 2014 đã diễn ra tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Có hơn 10 ngàn người dân và khách du lịch trong và ngoài nước đã tham gia. Thành phố Bà Rịa được chọn là nơi đăng cai Lễ khai hội, và đây là năm thứ ba liên tiếp.

Đêm khai hội diễn ra trong không khí phấn khởi đầy sắc mầu văn hóa. Các chương trình biểu diễn trung tâm khái quát cao vùng đất, con người tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau hơn 300 năm không ngừng đấu tranh và dựng xây.

Khẳng định Bà Rịa Vũng Tàu là vị trí cửa ngõ hướng ra biển Đông - nơi hội tụ tiềm năng để phát toàn diện các ngành kinh tế biển như du lịch, dầu khí, cảng biển, khai thác chế biến hải sản.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, song trong nhiều năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và thành phố Vũng Tàu nói chung luôn là điểm hẹn hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG