Ba tàu chìm, 28 thuyền viên thoát chết

Ba tàu chìm, 28 thuyền viên thoát chết
TP - Ngày 19/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tàu QN 7656 (do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thoa, SN 1971, quê Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển đang chở vật liệu xây dựng từ Cẩm Phả đi Móng Cái, đến khu vực đảo Mã Châu thuộc quần đảo Cô Tô thì gặp sóng to, gió cấp 8, hỏng định vị nên bị lạc đường.

> Tìm thấy 2 thi thể thuyền viên vụ tàu cá bị đâm chìm
> Mới tìm thấy 1 thi thể vụ tàu cá bị đâm chìm ở Vũng Tàu

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Lân bố trí lực lượng tàu cứu hộ và tiếp cận được với các thuyền viên bị nạn. Sau gần 3 giờ vật lộn với sóng lớn, đến 6 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 thuyền viên vào bờ an toàn, còn phương tiện bị sóng đánh chìm. Cùng ngày, tàu QN 6796, do anh Vũ Đình Huệ làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên, gặp nạn cách đảo Cô Tô 15 hải lý. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Lân cũng khẩn trương cứu hộ, đưa được 9 thuyền viên về đảo an toàn, còn tàu bị sóng đánh chìm.

Trước đó, tàu Thanh Thành Đạt 06 đang đi vào gần đảo Hải Nam, bất ngờ gặp mưa to và gió lốc khiến nước biển tràn vào tàu gây chập điện. Do không thể khắc phục được sự cố nên tàu bị chìm dần. Chín thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 06 đã được tàu Hải Phương Sky chở hàng đi ngang qua kịp thời cứu sống an toàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG