Bắc bộ ấm hơn, Nam bộ mưa trái mùa

Bắc bộ ấm hơn, Nam bộ mưa trái mùa
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết không khí lạnh hầu như không còn tác động đến khu vực miền Bắc nên nhiệt độ trong ngày 15-3 đã nhích nhẹ lên 10C và tiếp tục tăng dần trong những ngày tới.

Tuy vậy, nhiệt độ phổ biến tại khu vực miền Bắc vẫn còn khá thấp, 11-130C. Một số tỉnh miền núi phía bắc nhiệt độ còn dưới 80C. Cụ thể như nhiệt độ tại Cao Bằng là 6,90C, Lạng Sơn 6,70C, Sa Pa (Lào Cai) 4,80C…

Tại khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của hai hệ thống lưỡi cao lạnh lục địa và trục rãnh thấp mang theo các nhiễu động gây mưa trái mùa tại một số tỉnh biển miền Tây - Đông Nam bộ như Cà Mau (0,6mm), Long Khánh (16,2mm), Tây Ninh (0,2mm).

Tại TP.HCM, mưa trái mùa cũng xảy ra ở khu vực huyện Nhà Bè, nhiệt độ giảm 0,5-10C.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong hai ngày tới vẫn còn khả năng có mưa trái mùa nhỏ đến vừa nhưng không xảy ra trên diện rộng.

Theo Quang Khải
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG