Bắc Bộ có mưa to, Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng

Bắc Bộ có mưa to, Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (22-5) các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nên khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Bắc Bộ có mưa to, Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (22-5) các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nên khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Bắc Bộ có mưa to, Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng ảnh 1
 Ảnh minh họa

Sau đó, rãnh áp thấp này hoạt động mạnh dần và dịch chuyển chậm xuống phía Nam. Vì vậy trong những ngày tiếp theo Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh phía Bắc.

Từ ngày 24 đến 26 - 5, trên các sông ở Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt lũ tiểu mãn với biên độ lũ lên từ 1 đến 2m.

Hôm nay, nắng nóng trên diện rộng sẽ còn xảy ra ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này có khả nắng kéo dài 1-2 ngày tới.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 22-5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, riêng phía bắc từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Tuấn
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG