Bắc Bộ mưa to, nắng nóng chấm dứt

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay (20/8) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tạo nên những cơn mưa giải nhiệt cho khu vực này từ đêm qua.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm hôm qua có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 

Sáng nay (20/08), mưa dông còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực này, sau đó mưa sẽ giảm dần. 

Từ ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt; các tỉnh Trung Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trên biển, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước đó, ngày hôm qua (19/08), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13h chiều nay phổ biến 35 – 38 độ; có nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39.4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.9 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.5 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.2 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38.9 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.7 độ,... Ở khu vực Bắc Bộ nắng nóng chỉ còn xảy ra ở các tỉnh vùng đồng bằng với mức nhiệt phổ biến 35 – 36 độ. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 20/8: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, riêng vùng đồng bằng 31 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, phía nam 34 – 36 độ, có nơi 34 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

MỚI - NÓNG