Bắc Bộ nhiệt cao, có nơi nắng nóng

TPO - Trời ít mây, nắng nhiều khiến nền nhiệt phổ biến ở mức cao từ 32 – 35 độ C ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt cao hơn, từ 33 – 36 độ C, có nơi còn xuất hiện nắng nóng. 

Khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của trường phân kỳ gió bắc đến tây bắc ở rìa xa phía tây của cơn bão số 2 nên ban ngày trời ít mây, nắng nhiều khiến nền nhiệt phổ biến ở mức cao từ 32 – 35 độ C ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt cao hơn, từ 33 – 36 độ C, có nơi còn xuất hiện nắng nóng. Trong đêm nay, trạng thái thời tiết vẫn còn khá khô ráo, trời mát mẻ khi nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 23 – 26 độ C cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và 24 – 27 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Thời tiết các tỉnh thành ven biển Trung Bộ vẫn trong trạng thái ổn định, ban ngày trời có nắng nhiều, nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay phổ biến trong ngưỡng 32 – 35 độ C, nắng nóng trên 35 độ xuất hiện chủ yếu ở một số nơi cho khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế. Vào chiều tối và đêm, mưa dông có khả năng xảy ra ở một vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất đêm nay dao động từ 24 – 27 độ C cho khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế còn khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận nền nhiệt nhỉnh hơn, chủ yếu từ 25 – 28 độ C.

Gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên sẽ khiến cho mưa dông quay trở lại diện rộng cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sau những ngày giảm mưa tạm thời. Ban ngày trời vẫn có nắng sẽ làm cho nền nhiệt phổ biến từ 29 – 32 độ C ở Tây Nguyên và 31 – 34 độ C ở Nam Bộ. Đến chiều tối và đêm, những đám mây đối lưu phát triển mạnh dần sẽ gây mưa dông nhiều nơi cho khu vực, lượng mưa có khả năng còn gia tăng hơn trong các ngày tiếp theo. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ít thay đổi, ở Tây Nguyên từ 21 – 24 độ C, ở Nam Bộ là 24 – 27 độ C.

Bắc Bộ nhiệt cao, có nơi nắng nóng ảnh 1