Bắc Bộ rét buốt trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 31/12 đến ngày 3/1/2015, Bắc Bộ phổ biến không mưa, trời rét buốt vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến cho khu vực trung du và đồng bằng là 10 đến 13 độ.

Trung tâm nhận định thời tiết trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 31/12 đến ngày 03/01/2015, phổ biến không mưa, trời rét buốt vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến cho khu vực trung du và đồng bằng là 10 đến 13 độ (vùng núi thấp hơn), trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ. Ngày 04, ngày 05, nhiều mây hơn, trưa chiều có nắng, nền nhiệt độ tăng dần. 

Khu vực Trung Bộ: Nhiều mây, từ ngày 01 đến ngày 03/01/2015, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Những ngày khác, mưa giảm, phổ biến có mưa vài nơi. Phía bắc Trung Bộ trời rét. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trong thời kỳ này, phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng chiều tối và đêm ngày 02 đến sáng ngày 03/01/2015, có khả năng chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/12), khối không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh Bắc Bộ sáng và đêm nay tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 7 đến 12 độ C, ban ngày trời hửng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 22 độ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 29/12:


Phía Tây Bắc Bộ: 
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C, có nơi dưới 8oC; Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, phía nam có nơi 22 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 22 độ C.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.