Bắc Bộ rét đậm rét hại, có nơi 2 độ C

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục đợt rét đậm rét hại, một số địa phương vùng núi cao xuống còn 2 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt thấp nhất 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ đo được Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 6 độ C, Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 10 độ C.

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 5/2 tại một số trạm quan trắc ở Bắc Bộ: Lào Cai: 13,8 độ C; Sapa: 6 độ C; Yên Bái 11,8 độ C; Hà Giang: 13 độ C; Tuyên Quang 12,5 độ C, Việt Trí (Phú Thọ): 11,2 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): 12,1 độ C; Bắc Cạn 11,4 độ C; Cao Bằng 10 độ C; Lạng Sơn: 8 độ C; Mẫu Sơn 2 độ C.

Thái Nguyên: 11,9; Bãi Cháy (Quảng Ninh): 12 độ C; Bắc Ninh, Bắc Giang 10,8 độ C; Phú Liễn (Hải Phòng) 11,6 độ C; Hà Đông (Hà Nội): 11,2 độ C; Hải Dương 10,7 độ C;Hưng Yên 10,8 độ C; Nam Định: 11 độ C; Hà Nam: 11 độ C; Ninh Bình 11,4 độ C; Thái Bình 11,8 Độ C

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. 

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2.5-3.5 mét Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Ở miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 5/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi dưới 11 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 21 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, phía nam 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29– 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...