Bắc Bộ sẽ có mưa trên diện rộng

Bắc Bộ sẽ có mưa trên diện rộng
Chiều 15/7, vùng áp thấp xuất hiện ngay trên khu vực giữa biển Đông từ đêm 14/7, có tâm ở khoảng 17 - 18 độ vĩ bắc, 112 - 113 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía nam đông nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông báo: trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này ít di chuyển, sau đó sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc, đi vào nam vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở khu vực giữa biển Đông, gồm cả quần đảo Hoàng Sa thời tiết xấu, có gió xoáy mạnh cấp 5, giật cấp 6 kèm mưa rào và giông, trong cơn giông có thể xuất hiện lốc xoáy, sét.

Trên đất liền, ở Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và giông nhiều nơi. Ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay tới ngày 18/7 sẽ xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, mưa to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Tây Nguyên, vùng núi Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. 

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG