Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt nóng mới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt nóng mới
Từ hôm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây với nhiệt độ cao nhất lên đến 38 độ C.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, gió thổi từ áp thấp bao giờ cũng đi ngược theo chiều kim đồng hồ, do đó, tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một phần trung Trung Bộ sẽ có gió tây tây nam. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất lên tới 37- 38 độ C, kèm theo gió Lào. Khu vực tây Bắc Bộ cũng bị ảnh hưởng bởi gió tây tây nam nhưng nhiệt độ sẽ thấp hơn, khoảng 36 độ C.

Gió trong áp thấp khi thổi đến đông Bắc Bộ sẽ chuyển dần theo hướng đông nam đến nam, do đây là khu vực đồng bằng nên nhiệt độ sẽ dao động từ 34 - 35 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là phần đông bắc của đông Bắc Bộ (bao gồm Quảng Ninh và Hải Phòng) vì nơi này có dãy Đông Triều đón gió nên khu vực này sẽ có nhiều mây hơn, nhiệt độ từ 29- 32 độ C.

Sau đây là dự báo thời tiết ở 3 thành phố lớn trong hai ngày cuối tuần: Hà Nội, ngày 6/5 đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ, ngày 7/5 đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 - 36 độ C; Đà Nẵng, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 - 34 độ C; TPHCM đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 - 36 độ C.

Theo Dân Trí

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.