Bắc Giang tiêu hủy 1.000 cây thuốc phiện

TP - Số cây thuốc phiện trên do một người dần ở huyện Sơn Động (Bắc Giang) trồng và khai nhận để làm thuốc chữa bệnh cho gia súc.

Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa kiểm tra và phát hiện tại vườn của gia đình ông Nguyễn Trọng Toản (SN 1961) ở thôn Óm, xã Quế Sơn, Sơn Động đang trồng khoảng 1 nghìn cây thuốc phiện (cây anh túc) với chiều cao trung bình khoảng 20cm/cây, tổng trọng lượng 1,6kg.

Ông Toản khai nhận số cây thuốc phiện trên do ông mua một quả khô thuốc phiện ở một chợ thuộc huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về trồng để làm thuốc chữa bệnh cho gia súc. Công an huyện Sơn Động đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

MỚI - NÓNG