Bắc Kạn: Mưa lớn lại cô lập một huyện nghèo

Bắc Kạn: Mưa lớn lại cô lập một huyện nghèo
TP - Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão (PCLB) T.Ư cho biết, trong lúc công tác cứu hộ cứu nạn, nhất là việc tìm kiếm thi thể chín nạn nhân bị đất đá vùi lấp ở thôn Khên Lền, xã Công Bằng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) vẫn chưa có kết quả thì từ rạng sáng 10/7, trên địa bàn huyện Pác Nặm lại xuất hiện trận mưa lớn, khiến huyện vùng cao này lại tiếp tục bị cô lập.

Báo cáo của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm, tuyến đường dẫn đến trung tâm các xã Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Công Bằng (huyện Pác Nặm) vừa thông xe được vài ngày nay bị nước lũ và đất đá cô lập hoàn toàn. Hàng ngàn mét khối đất đá từ đồi, núi ven đường sạt lở, đổ xuống lấp nhiều đoạn đường kéo dài cả kilômét.

Cùng đó, trục đường trung tâm nối Chợ Rã (huyện Ba Bể) với Pác Nặm cũng bị cô lập. Con đường mà đoàn xe cứu trợ chọn làm hướng đi cũng bị tắc nghẽn nhiều giờ do đập tràn ở xã Nghiên Loan bị nước dâng cao hơn một mét. Mọi sự vận chuyển từ trung tâm huyện đều phải đi bộ gần 15 km.

Tỉnh Bắc Kạn đã di dời 105 hộ dân (96 hộ ở huyện Pác Nặm, chín hộ ở huyện Ngân Sơn) đến nơi an toàn.

Ngày 11/7, sau khi xác nhận chắc chắn chín người mất tích tại thôn Khên Lền, xã Công Bằng (huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) bị vùi sâu dưới đất và thiệt mạng, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chính thức thông báo 32 người chết do mưa lũ vừa qua ở các tỉnh phía Bắc.

MỚI - NÓNG