Bắc Kạn: Xe khách đâm vào núi, 21 người chết và bị thương

Bắc Kạn: Xe khách đâm vào núi, 21 người chết và bị thương
Khoảng 9 giờ sáng 16/8, tại Km 65 + 400 Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách mang biển số 48K – 0125, đi hướng Bắc Kạn – Cao Bằng, do Lương Doãn Linh, 27 tuổi, trú tại huyện Cư Jút (Đắc Nông) điều khiển, bị mất phanh, đâm thẳng vách núi và làm xe lật chắn ngang đường. Một phụ nữ văng ra khỏi xe và chết ngay tại chỗ và 20 người bị thương, gồm phụ nữ và trẻ em, được đưa đến bệnh viên huyện Ngân Sơn cấp cứu. Lái xe và phụ xe bị thương nhẹ.

Trên xe có trên 30 hành khách chủ yếu là người đi từ Đắc Nông về quê ở Cao Bằng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức cứu những người bị thương mắc kẹt trong xe, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sau hơn 1 tiếng sơ cứu, 2 nạn nhân bị thương nặng đã chết tại bệnh viện Ngân Sơn là anh Hoàng Sùng Chươm (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) và anh Triệu Văn Lần (huyện Thanh An, Cao Bằng).

Hiện còn 10 nạn nhân bị thương rất nặng đã phải chuyển gấp lên viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn và bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Vụ tai nạn đã làm tắc nghẽn giao thông, số lượng xe ô tô, xe máy tại điểm tai nạn kéo dài hàng km. Đến 10 giờ 30 phút ngày 16/8, huyện Ngân Sơn huy động máy cẩu dịch chuyển chiếc xe bị tai nạn sang bên đường để giải quyết tắc nghẽn giao thông.

Hiện các cơ quan chức năng Bắc Kạn đang điều tra và làm rõ vụ việc. Đây là vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 3 năm qua.

MỚI - NÓNG