Bạc Liêu: 'Bệnh lạ' lây lan, nhiều giáo viên phải tạm nghỉ dạy

Bạc Liêu: 'Bệnh lạ' lây lan, nhiều giáo viên phải tạm nghỉ dạy
Sáng 15/12, bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã có thêm bảy học sinh của trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình, có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh rubella.

Trong khi đó, số học sinh và giáo viên ở huyện Hòa Bình mắc phải "bệnh lạ” với các triệu chứng như: nóng sốt, ho, mệt mỏi, nổi mẩn đỏ khắp người... đã tăng lên trên 70 người.

Cơ quan y tế tạm thời cho những học sinh mắc "bệnh lạ” nghỉ học để tránh lây lan cho các bạn cùng trường. Riêng những giáo viên đang mang thai công tác tại các trường có học sinh bị "bệnh lạ” cũng được cách ly tại nhà để ngành y tế theo dõi sức khỏe vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

Theo Ngọc Diện
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.