Bạc Liêu: Chìm xuồng 2 người chết

Bạc Liêu: Chìm xuồng 2 người chết
Lúc 14 giờ ngày 4/12/2005, một chiếc xuồng máy chạy từ phía Chủ Chí về thị trấn Hộ Phòng bị lật chìm tại cống Đập Lớn thuộc ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai.

Người dân sống xung quanh khu vực xảy ra tai nạn cứu được 2 người, còn 2 mẹ con chị Ngô Thị Lài (1968), ở xã An Phúc (huyện Đông Hải) bị mất tích.

Đến chiều cùng ngày, xác cháu Lê Minh Thông (1999) được tìm thấy và chị Ngô Thị Lài vẫn còn mất tích.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, mực nước giữa bên trong và ngoài cống Đập Lớn có mức chênh lệnh khá cao, nước chảy mạnh, làm cho chồng chị Ngô Thị Lài cầm lái mất thăng bằng, lật xuồng.

MỚI - NÓNG