Bạc Liêu: Dân đổ xô đi mua gạo vì tin đồn thất thiệt

Bạc Liêu: Dân đổ xô đi mua gạo vì tin đồn thất thiệt
Ông Lương Ngọc Lân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu - đã bác bỏ thông tin gạo tăng giá lên 200.000 đồng/kg, đây chỉ là tin đồn hoàn toàn thất thiệt.

Ông Lân cho biết thêm, hiện nay toàn tỉnh không thiếu lương thực, lượng lúa, gạo dự trữ tại kho của tỉnh này cũng như trong dân khá lớn, đặc biệt là Bạc Liêu vừa thu hoạch dứt điểm hơn 33.000 ha lúa đông xuân trúng mùa, với năng suất gần 6 tấn/ha.

Như tin TTXVN đã đưa, trong những ngày gần đây qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về tình hình thiếu hụt lương thực toàn cầu, nên các thương lái, cơ sở kinh doanh lúa gạo ở Bạc Liêu đã thông đồng "găm hàng" tạo tình trạng khan hiếm giả tạo, đẩy giá lúa, gạo tăng đột biến.

Lợi dụng thời điểm này, một số vựa đầu mối kinh doanh phao tin gạo sẽ tăng giá lên đến 200.000 đồng/kg. Ngay sau đó, đến cuối giờ chiều 26/4 giá gạo tăng thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với buổi sáng cùng ngày.

Cụ thể, loại gạo giá thấp nhất (hàm trâu, một bụi) lên đến 12.000 đồng/kg, loại gạo Tài Nguyên, Nàng Hương chợ đào có giá dao động từ 16.000 -17.000 đồng/kg. Gạo tăng lên từng giờ, người dân thị xã Bạc Liêu đổ xô đi mua gạo.

Đến 18 giờ, nhiều người dân còn đứng xếp hàng chờ mua gạo, nhưng nhiều cơ sở kinh doanh gạo "giêm hàng" chỉ bán số lượng ít, bán tối đa cho mỗi người chỉ từ 5 - 10 kg, một số vựa gạo đóng cửa dán bảng thông báo “Hết gạo!”, còn nhà nông thì giữ lại lúa chờ tăng giá.

Mặc dù là tin đồn thất thiệt, nhưng các cơ sở kinh doanh lúa gạo "nhạy bén" thông đồng đẩy giá gạo tăng ảo nhằm trục lợi bất chính, trong khi đó chính quyền địa phương "phản ứng" chậm chập, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Huỳnh Sử
Theo TTXVN

MỚI - NÓNG