Bạc Liêu: Gần 600 gia đình văn hóa bị rút danh hiệu

Bạc Liêu: Gần 600 gia đình văn hóa bị rút danh hiệu
Có 597 gia đình ở tỉnh Bạc Liêu bị rút danh hiệu gia đình văn hóa do vi phạm như đá gà, đánh số đề... trong ba lần liên tiếp, dù đã được nhắc nhở.

Đây là kết quả khảo sát, đánh giá lại chất lượng các gia đình văn hóa trong toàn tỉnh do Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh vừa tổ chức.

Trong đợt khảo sát lần này có hơn 2.440 gia đình chưa duy trì thực hiện tốt một trong các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa cần được củng cố và 597 gia đình bị rút danh hiệu.

Ông La Thanh Việt, phó giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Việc rút danh hiệu gia đình văn hóa lần này nhằm thể hiện rõ quan điểm không chạy theo bệnh thành tích, gia đình nào không đạt chuẩn qui định gia đình văn hóa thì tỉnh sẽ rút danh hiệu ngay. Nếu các gia đình có cố gắng, nỗ lực thì tỉnh sẽ công nhận lại”.

Theo Kiều My
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG