Bạc Liêu mong muốn phát triển kinh tế - xã hội như Quảng Ninh

Đoàn cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu tặng ảnh lưu niệm công trình điện gió Bạc Liêu cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu tặng ảnh lưu niệm công trình điện gió Bạc Liêu cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh uỷ, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND Bạc Liêu cùng lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành của tỉnh vừa có cuộc làm việc, trao đổi với đạo lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về vấn đề phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, chia sẻ những kinh nghiệm của tỉnh trong giải quyết những bất cập về giao thông, hành chính, nhân lực... để phát triển. Quảng Ninh đã lập và triển khai 7 qui hoạch do tư vấn quốc tế tham gia, tăng đầu tư công để thu hút đầu tư công trình trọng điểm. 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh đột phát mô hình trung tâm hành chính công thu hút đầu tư trực thuộc UBND và đạt chỉ số thu hút đầu tư dẫn đầu cả nước. Sự khác biệt ở Quảng Ninh là giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư những nhà đầu tư chiến lược và công trình trọng điểm với hệ thống chính trị tham gia.

Tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh và phát triển nhân lực có chuẩn đầu ra quốc tế với trường đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng không và du lịch. Từ đó, củng cố niềm tin của người dân với hệ thống chính trị, đời sống kinh tế và chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu cho biết, tỉnh Quảng Ninh là cực Bắc thì Bạc Liêu áp sát cực Nam đất nước. Bạc Liêu khát vọng vươn lên thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL. Bạc Liêu xác định 5 trụ cột: Nông nghiệp chất lượng công nghệ cao, năng lượng tái tạo (3 dự án điện gió và điện khí), du lịch, kinh tế biển và thương mại, y tế, giáo dục.

“Những thành quả đi lên của Quảng Ninh là điều Bạc Liêu muốn học tập để thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng đội ngũ cán bộ…” - Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương nói.

MỚI - NÓNG