Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
TP - Trong 3 ngày (23-25/9) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đại hội đã ghi nhận những thành tựu trong 5 năm qua. 

Đó là Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu Đại hội trước đề ra, nền kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khoảng 15,7%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 5.000 USD, gấp 1,5 lần so với năm 2010. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện Bắc Ninh đã đạt 13/15 tiêu chí là tỉnh công nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. 

Đại hội cũng đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. Hôm qua, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Nhân Chiến tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự Đại hội, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, ông Tô Huy Rứa đề nghị Bắc Ninh cần khai thác lợi thế về văn hóa, lịch sử, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch và thu hút đầu tư công nghiệp theo hướng có chọn lọc. Ông Rứa cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

* Đến ngày 24/9, nhiều tỉnh trong cả nước đã bầu được Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có nhiều trường hợp tái đắc cử. 

Ninh Bình: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ninh Thuận: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới gồm 15 người. Ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Nam: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người, ông Mai Tiến Dũng tiếp tục được bầu Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, khóa XIX.

Cà Mau: Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XIV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khánh Hòa: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục bầu ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVI làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Quảng Trị: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bầu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Tỉnh ủy.

Sơn La: Chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc. Ông Hoàng Văn Chất tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Nam Định: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã bầu ông Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Cần Thơ: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII đã bầu ông Trần Quốc Trung, Phó Bí thư khóa XII làm Bí thư.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.