Bác phương án mời thợ lặn Singapore trục vớt tàu chìm ở Vũng Tàu

Bác phương án mời thợ lặn Singapore trục vớt tàu chìm ở Vũng Tàu
TPO-Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã bác phương án sử dụng thợ lặn Singapore để trục vớt tàu Heung - A Dragon-con tàu bị đâm chìm trên vùng biển Vũng Tàu vào rạng sáng ngày 8/11.
Một trong những container của tàu Heung - A Dragon trôi dạt được lực lượng cứu hộ phát hiện
Một trong những container của tàu Heung - A Dragon trôi dạt được lực lượng cứu hộ phát hiện.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 0 giờ ngày 8/11, cách mũi Vũng Tàu khoảng 4km, tàu Tàu Eleni (quốc tịch Marshall) chở hàng từ BR-VT đã đâm vào mạn trái tàu chở container Heung - A Dragon (quốc tịch Hàn Quốc) đang trên hành trình Hong Kong - TP.HCM. Cú đâm khiến tàu Heung - A Dragon bị thủng và chìm.

Ngày 11/11, đại diện chủ tàu Heung - A Dragon đã trình phương án trục vớt con tàu này. Theo đó, đại diện chủ tàu muốn đưa các thợ lặn từ Singapore sang Vũng Tàu để lặn khảo sát và phối hợp trục vớt.

Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã không chấp nhận phương án mà chủ tàu đưa ra.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho rằng thợ lặn của Việt Nam có đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật để đảm nhiệm tốt công việc này, đồng thời đề nghị chủ tàu điều chỉnh phương án trục vớt tàu Heung - A Dragon phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, trong cả ngày 11/11 , lực lượng cứu hộ tiếp tục tổ chức tìm kiếm các container của tàu Heung - A Dragon.

Hiện vẫn còn khoảng 40 container của tàu Heung - A Dragon đang trôi dạt hoặc chìm dưới đáy biển.

Theo Viết
MỚI - NÓNG