Bác sĩ bị “tố” từ chối bệnh nhân nặng

Cụ Đỗ Thị Xuân được chuyển vào khoa Hồi sức nội nhưng giữa đường lại được đưa vào khoa Hồi sức ngoại điều trị
Cụ Đỗ Thị Xuân được chuyển vào khoa Hồi sức nội nhưng giữa đường lại được đưa vào khoa Hồi sức ngoại điều trị
TP - Một cụ bà 94 tuổi bị bệnh nặng được khoa cấp cứu cho chuyển vào khoa hồi sức nội nhưng giữa đường lại phải đưa tới khoa hồi sức ngoại đã khiến gia đình cụ bức xúc đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của bác sĩ.

Chiều 11/2, bác sĩ Hoàng Đăng Mịch, quyền Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết đã yêu cầu bác sĩ Nguyễn Thanh Cảng, Trưởng khoa hồi sức tích cực nội giải trình về việc không tiếp nhận chữa trị cho cụ bà Đỗ Thị Xuân (94 tuổi, trú phường Trại Cau, quận Lê Chân).

Bị từ chối điều trị?

Ông Nguyễn Văn Hoàng (45 tuổi), con rể cụ Xuân cho biết do cụ bị ho, bí tiểu điều trị tại nhà không khỏi nên chiều 5/2, gia đình có đưa cụ vào khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp. Sau khi cho làm các xét nghiệm, chiều 6/2, bác sĩ Trần Thanh Thủy-Trưởng khoa cấp cứu thông báo cụ Xuân bị viêm phổi nặng, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn nhịp tim, có tiền sử tai biến mạch máu não, cần theo dõi nhiễm khuẩn huyết nên sẽ chuyển vào khoa Hồi sức tích cực nội điều trị.

Theo ông Hoàng, bác sĩ Thủy có gọi điện cho bác sĩ Cảng-Trưởng khoa hồi sức nội hỏi còn giường không và được trả lời còn. Sau đó, bác sĩ Cảng cùng một người nữa tới khoa cấp cứu nhìn thấy cụ Xuân, cả 2 lại quay đi. Gia đình thắc mắc thì bác sĩ Thủy nói chờ thủ tục rồi chuyển.

Hơn 17 giờ, xong thủ tục, y tá cầm bệnh án rồi bảo người nhà cùng đưa cụ Xuân tới khoa hồi sức nội. “Tuy nhiên, đi ngang đường, chúng tôi thấy bác sĩ Cảng chạy ra nói gì đó với y tá sau đó cô này bảo chúng tôi từ từ vì chưa biết đưa mẹ tôi vào đâu”-ông Hoàng nói.

Do lúc đó trời mưa nên người nhà cụ Xuân và y tá đành phải đẩy cụ vào hành lang khoa Hồi sức ngoại gần đó. Sau đó, bác sĩ Thủy chạy xuống nói với gia đình cứ để cho cụ Xuân nằm tạm tại khoa Hồi sức ngoại.

Ông Hoàng cho biết theo kết quả hội chẩn của các bác sĩ, cụ Xuân bị nhiễm trùng huyết do tụ cầu. Trong bệnh án ghi không cần phải can thiệp phẫu thuật nên phải điều trị ở khoa Hồi sức nội mới đúng. Theo ông Hoàng, việc cụ Xuân bị từ chối đưa vào khoa Hồi sức nội là do giữa gia đình và bác sĩ Cảng có mâu thuẫn.

Cách đây 4 năm, cụ Xuân cũng được điều trị tại khoa Hồi sức nội, tuy nhiên bác sĩ Cảng đã yêu cầu phải chuyển sang khoa thần kinh nên giữa gia đình và bác sĩ này đã xảy ra cự cãi, bất hòa. “Do mâu thuẫn nên khi nhận ra mẹ tôi, bác sĩ Cảng đã từ chối tiếp nhận vì thế mẹ tôi bị đưa vào Hồi sức ngoại, dù chẳng cần mổ xẻ gì”-ông Hoàng nói.

Đang xác minh làm rõ

Sau khi không được đưa vào khoa Hồi sức nội, gia đình cụ Xuân đã gọi điện lên Văn phòng Bộ Y tế, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc. Sau đó, Bệnh viện đã 2 lần tổ chức hội chẩn cho cụ Xuân. Theo gia đình cụ Xuân, trong bệnh án của cụ, ban đầu bác sĩ ghi chuyển khoa Hồi sức nội nhưng sau đó lại bị chữa ghi đè chữ “ngoại” lên chữ “nội”, đồng thời ghi thêm “người nhà bệnh nhân tự xin lên”.

Chiều 11/2, lãnh đạo Bệnh viện cùng thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã làm việc với đại diện gia đình cụ Xuân để xác minh sự việc. Theo người nhà cụ Xuân, tại buổi làm việc, bác sĩ Thủy lý giải việc ban đầu cho chuyển cụ vào khoa Hồi sức nội nhưng sau đó lại chuyển sang Hồi sức ngoại vì cụ bị nôn.

Bác sĩ Cảng cho rằng chiều 5/2, ông xuống khoa cấp cứu với mục đích chúc tết chứ không phải tiếp nhận bệnh nhân. Trong khi đó, bác sĩ Hoàng Đăng Mịch, quyền Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp cho biết trong báo cáo ban đầu bác sĩ Cảng lý giải chiều 5/2 có cùng điều dưỡng viên trưởng xuống khoa cấp cứu để hội chẩn chứ không có việc xuống tiếp nhận bệnh nhân rồi từ chối.

Theo bác sĩ Mịch, sau khi tổ chức hội chẩn, các bác sĩ cho rằng việc chuyển cụ Xuân vào điều trị ở khoa Hồi sức ngoại cũng là phù hợp. “Tuy nhiên, do gia đình bệnh nhân có đơn cho rằng bác sĩ Cảng có biểu hiện từ chối điều trị nên Bệnh viện sẽ tiếp tục yêu cầu bác sĩ Cảng tiếp tục giải trình để làm rõ sự việc”-bác sĩ Mịch nói.

MỚI - NÓNG