Bác sĩ giỏi về Phú Yên làm việc được hỗ trợ đến 500 triệu đồng

Bác sĩ có trình độ sau đại học về công tác tại Phú Yên sẽ được hỗ trợ một lần từ 280 đến 500 triệu đồng; tốt nghiệp loại giỏi nhận 250 triệu đồng, loại khá 200 triệu.

Sau khi ban hành chính sách đãi ngộ để thu hút 280 bác sĩ trình độ đại học và sau đại học về làm việc giai đoạn 2014-2020, đã có 6 người trong tỉnh Phú Yên sau khi tốt nghiệp các trường đại học y dược về địa phương công tác.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng các bác sĩ này (5 viên chức bác sĩ đa khoa và một viên chức bác sĩ răng hàm mặt thuộc Sở Y tế năm 2014); giao Sở Nội vụ ra quyết định về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Hinh.

Những bác sĩ nêu trên được tuyển dụng theo nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại Phú Yên sẽ được tỉnh hỗ trợ một lần là 250 triệu đồng, loại khá 200 triệu đồng, loại trung bình là 150 triệu đồng.

Bác sĩ có trình độ sau đại học sẽ được hỗ trợ từ 280 đến 500 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ đối với học hàm giáo sư là 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu, tiến sĩ y khoa 350 triệu, bác sĩ chuyên khoa II 300 triệu. Với thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I mức hỗ trợ là 280 triệu đồng.

Theo Lê Huỳnh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".