Bác sĩ nói về việc cấp cứu 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn

Các nạn nhân được đưa về Nghệ An vào buổi chiều cùng ngày.
Các nạn nhân được đưa về Nghệ An vào buổi chiều cùng ngày.
TPO - Theo bác sĩ, khi được đưa đến bệnh viện 19-8 cấp cứu, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên đường Võ Quý Huân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã trong tình trạng ngừng thở.

Liên quan đến vụ tai nạn thương thương tâm xảy ra sáng 31/5, bác sĩ chuyên khoa 2 Mạch Thọ Thái, Phó trưởng khoa cấp cứu- bệnh viện 19-8 cho biết, khi được đưa đến bệnh viện cả ba mẹ con sản phụ đều đã trong tình trạng ngừng thở.

Chị Phạm Thị H. (28 tuổi) đến viện trong tình trạng ngừng tim cơ thể biến dạng, thai nhi 8 tháng tuổi bị bật ra ngoài, tím tái, ngừng tim… Con gái chị H. là cháu Phan Bảo A. (3 tuổi) bị biến dạng cơ thể.

Bác sĩ Thái chia sẻ, trong suốt 11 năm công tác chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào thương tâm và đau lòng đến như vậy. “Khi vào viện, người chồng nạn nhân H. bị sốc nặng. Còn các nạn nhân đã ngừng tim. Chúng tôi đã dùng các biện pháp cấp cứu nhưng không được”, bác sĩ Thái cho biết.

Bác sĩ Thái phán đoán, có thể người mẹ đã chịu một sức ép rất lớn đè vào cơ thể khiến thai nhi trong bụng bị bật mạnh ra ngoài. Bên cạnh đó, cháu bé không được cấp cứu kịp thời do sinh non nên dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, chiếc xe tải BKS 29C- 499.XX do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, trong khi đang lùi xe trên đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã đâm trúng vào xe máy BKS 37P1-386.XX do anh Nguyễn Văn H. điều khiển chở theo vợ và con gái trên đường Võ Quý Huân.

 Vụ va chạm cuốn chiếc xe máy cùng gia đình anh H. vào gầm. Hậu quả, vợ anh H., đang mang bầu tháng thứ 8 sinh ngay tại hiện trường, cô con gái 3 tuổi bị thương rất nặng. Các nạn nhân sau đó đã tử vong chỉ có anh H. bị thương nhẹ.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi thai phụ gặp nạn, thai nhi bật ra khỏi bụng mẹ. Thấy bé sơ sinh vẫn còn thở nên người dân đã nhanh chóng cắt dây rốn rồi đưa bé đi cấp cứu. Bé gái 3 tuổi bị chấn thương nặng cũng được đưa tới bệnh viện ngay đó.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế Bùi Tuấn Anh đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG