Bắc và Trung Bộ có thể đón đợt không khí lạnh mạnh

Bắc và Trung Bộ có thể đón đợt không khí lạnh mạnh
Khoảng ngày 5/3, các tỉnh thuộc Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đợt không khí lạnh này, trời trở rét trong khoảng 4-5 ngày, sau đó nhiệt độ tăng dần, trưa chiều trời hửng nắng.

Tuy nhiên, trong một, hai ngày tới Bắc Bộ và bắc trung Bộ vẫn còn chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa suy yếu, riêng phía tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp phía tây đang phát triển dần sang phía đông.

Riêng khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng đới gió đông có cường độ trung bình.

Thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới được dự báo như sau:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: một, hai ngày đầu, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió  đông nam cấp 2-3; những ngày giữa, nhiều mây, có mưa rải rác.

Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời trở rét; ba, bốn ngày cuối, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: hai, ba ngày đầu, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió  đông nam cấp 2-3; những ngày giữa, nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời trở lạnh; ba, bốn ngày cuối, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: hai, ba ngày đầu và ba, bốn ngày cuối, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2-3; những ngày giữa, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3.

Theo N.H
Hà Nội Mới

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.