Bắc và Trung Bộ nhiều mây, trời mát, mưa vài nơi

Bắc và Trung Bộ nhiều mây, trời mát, mưa vài nơi
Khối không khí mát bắt đầu yếu đi, áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại nhưng chưa đủ mạnh nên không khí hôm nay (22-4) ở Bắc Bộ khá mát, nhiều mây, lác đác có mưa vài nơi, nền nhiệt không cao quá 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chưa chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng nên vẫn dịu mát với nền nhiệt từ 27-30 độ C, từ Bình Định đến Quảng Ngãi vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên vẫn còn mưa rào và dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết không ổn định, nắng nóng vẫn tiếp tục, mức cao nhất 36 độ C, chiều mây kéo đến nhiều hơn gây mưa rào và dông, có thể xuất hiện tố lốc nguy hiểm.

Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày và đêm 22-4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Theo Minh Nguyệt
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG