Bạch hầu bùng phát, Thứ trưởng Bộ Y tế: Đổ lỗi cho dân là chưa thỏa đáng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm bệnh nhân bạch hầu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm bệnh nhân bạch hầu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
TP - Dịch bệnh bùng phát không chỉ có trách nhiệm của cộng đồng mà của cả những đơn vị có trách nhiệm.

Ngày 21/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK Tây Nguyên) ở tỉnh Đắk Lắk. “Dịch bệnh bùng phát không chỉ có trách nhiệm của cả cộng đồng mà của cả những đơn vị có trách nhiệm”, ông nói.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác phòng chống dịch bạch hầu của ngành y tế Đắk Lắk, trong đó có Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. “Chúng tôi nhận thấy dịch bạch hầu ở Tây Nguyên là mối quan ngại rất lớn, khi đánh giá tỷ lệ miễn dịch rất thấp trong cộng đồng ở khu vực đang lây nhiễm. Trong đó có tâm lý không muốn chích ngừa từ người dân, hoặc từ cán bộ y tế”, ông Sơn nói.

Trước câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, có phải “để dịch bạch hầu bùng phát, lỗi do người dân” (theo lời của ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông), Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trả lời rằng, nói vậy là chưa thỏa đáng. “Dịch bệnh bùng phát không chỉ có trách nhiệm của cộng đồng mà của cả những đơn vị có trách nhiệm. Đặc biệt là ngành y tế, có vai trò đưa ra các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Còn trách nhiệm của ngành y tế tới mức nào cần đánh giá lại. Qua công tác kiểm tra dịch bệnh, việc đầu tiên cần phải tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về tiêm chủng. Muốn làm được điều này, cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp”, ông Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ rất quan tâm công tác phòng ngừa dịch bệnh bạch hầu ở các tỉnh Tây Nguyên. Bộ chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế… cử cán bộ tập huấn cho cán bộ y tế ở Tây Nguyên trong phòng chống dịch bệnh.

Dịch bạch hầu đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. “Thông qua báo cáo của anh em Sở Y tế Đắk Lắk, cho thấy đều có sự quan tâm của các cấp chính quyền. Với các điều kiện tổ chức, các phương pháp đã tổ chức, tôi tin chắc chắn việc khống chế và giảm bớt dịch bệnh trong thời gian tới có thể đạt được”, ông Sơn nói.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế  có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Y tế Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông không đến dự. Đến nay, Tây Nguyên có 108 ca bạch hầu, trong đó Đắk Nông - 33, Đắk Lắk - 18, Kon Tum - 32 ca, Gia Lai - 25.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.