Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng ngàn người dân và du khách để về các bãi biển tuyệt đẹp của Đà Nẵng để giải nhiệt, đắm mình trong nước mát và không khí mùa du lịch biển 2018. 

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 30/4 lượng khách đổ về các bãi biển đông nghịt. Từ 14h trở đi, các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đông hàng ngàn người dân và du khách đổ ra đây để tránh nắng đầu hè. Càng về chiều, lượng người đổ về các đông. Tại khu vực bãi biển tập trung đông du khách, giá các dịch vụ được giữ ổn định và niêm yết công khai nhằm tạo thuận lợi cho du khách lựa chọn.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, bao gồm nhiều hoạt động như đua thuyền kayak , thi vẽ tranh “Biển đảo quê em”, thả diều nghệ thuật… Bên cạnh đó, còn có các hoạt dộng diễn ra liên tục như trưng bày tranh theo chủ đề “Chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu”, dọn vệ sinh môi trường tuyến đường Nguyễn Tất Thành, khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn…

Trong chương trình năm nay, ban tổ chức còn lắp đặt, trang trí những điểm “check-in” trên công viên, dọc bãi biển, tại bức tường gốm sứ ở biển Mỹ Khê với các chất liệu gần gũi như thuyền thúng, ván lướt, chong chóng, đèn lồng…

 Clip: Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người. 
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ảnh 1 Bãi biển Phạm Văn Đồng. Ảnh Nguyễn Thành
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ảnh 2 Hàng ngàn người dân và du khách đổ về các bãi biển Đà Nẵng dịp nghỉ lễ
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ảnh 3  
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ảnh 4 Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 1/5 với nhiều hoạt động.
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ảnh 5 Các về chiều, người dân và du khách kéo về các bãi biển càng đông. 
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ảnh 6 Thả diều nghệ thuật trên bãi biển Phạm Văn Đồng
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.