Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão

TPO - Đến sáng ngày 2/11, nhiều bãi biển ở Đà Nẵng vẫn nhếch nhác vì ngập tràn các loại rác thải. 

 Bãi biển Đà Nẵng ngập tràn rác thải. Video: Nguyễn Thành

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 1 Theo ghi nhận của phóng viên, dọc biển Đà Nẵng khu vực phường Mân Thái (quận Sơn Trà) nhiều khu vục ngập tràn các loại rác thải sau các trận mưa, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 2 Rác tràn ngập khiến một đoạn bãi biển Đà Nẵng trở nên nhếch nhác. 
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 3  Đủ loại rác thải trên bãi biển vẫn chưa được thu dọn do thời tiết vẫn đang tiếp tục có mưa to. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 4 Các túi bóng, chai nhựa tràn ngập một đoạn biển ở chân núi Sơn Trà. 
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 5 Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay chưa ước lượng được số lượng rác trên bãi biển hiện nay. Đồng thời kêu gọi người dân chung tay dọn rác ở biển sau mưa bão. 
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 6  
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 7 Rác thải là ngư cụ của ngư dân bị sóng đánh dạt vào bờ. 
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 8  Một người dân thu gom rác thải trên bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà)
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 9 Rác chất đống, người đàn ông tranh thủ thu gom sắt thép để bán sắt vụn. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão ảnh 10 Dự kiến, ngày 2 và 3/11, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp Công ty cổ phần Môi trường Đô thị sẽ huy động hàng trăm nhân viên, thu gom rác thải ở các bãi biển. 
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.