Bãi biển TT-Huế nhộn nhịp sau nhiều ngày vắng khách

Bãi biển Thuận An, tỉnh TT-Huế, dần đông khách sau những ngày vắng vẻ dù rơi trúng dịp nghỉ lễ. Ảnh: Ngọc Văn
Bãi biển Thuận An, tỉnh TT-Huế, dần đông khách sau những ngày vắng vẻ dù rơi trúng dịp nghỉ lễ. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Các bãi biển du lịch tại TT-Huế sôi động, khởi sắc trở lại sau nhiều ngày vắng hoe khách do ảnh hưởng từ tình hình cá biển chết hàng loạt ở nhiều tỉnh miền Trung.

Khác với thời gian đầu dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5, vào chiều 3/5, bãi tắm Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) tấp nập đón khách trở lại. Theo quan sát của PV, khách về đây nghỉ ngơi chủ yếu là giới trẻ, có cả người ngoại tỉnh đến chơi bằng ô tô và du khách nước ngoài. Hầu hết khách về đây chơi đều xuống tắm biển mà không hề e ngại bị ảnh hưởng đến sức khỏe, sau khi hay tin chất lượng nước biển tại vùng này được cơ quan chức năng xác nhận nằm trong giới hạn an toàn. Các hàng quán hải sản ven biển cũng bắt đầu có khách.

Trước đó, trò chuyện với PV Tiền Phong vào chiều 30/4, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, không giấu được lo lắng: “Bãi biển mấy dịp lễ thế này mà cứ vắng hoe, tội cho bà con kinh doanh tại đây quá. Bãi biển này vừa mới tiêu tốn tiền tỷ để chỉnh trang, sắp xếp lại mới chết chứ. Nếu cứ kéo dài, nhiều hộ kinh doanh chắc phá sản”.

Tuy nhiên, tình hình du khách đến với bãi tắm đã thay đổi nhanh. Theo ông Phước, kể từ chiều 1/5, khách bắt đầu trở lại bãi tắm và những ngày sau đó đã gia tăng về số lượng. Khách ngoại tỉnh, khách nước ngoài cũng về đây nhiều hơn, tạo ra những tín hiệu khởi sắc cho các bãi tắm ven biển huyện Phú Vang nói chung như Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh. Tương tự, các bãi tắm khác trong tỉnh như Lăng Cô, Cảnh Dương, Bình An, Vinh Hiền, Quảng Ngạn, Điền Lộc cũng bắt đầu có khách trở lại.

Mới đây, trong hai ngày 29 và 30/4, Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh TT-Huế tiến hành lấy mẫu phân tích và công bố kết quả kiểm tra, quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm Lăng Cô, Cảnh Dương, Thuận An, Vinh Thanh, Quảng Ngạn, Điền Lộc... Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu hóa lý của nước biển bảo đảm giới hạn cho phép theo quy định, thậm chí có nơi còn tốt lên.

Kết quả này hiện góp phần làm “sống” lại các vùng biển du lịch tại TT-Huế trước đó bỗng trở nên đìu hiu, “chết dở” do ảnh hưởng từ tình hình cá biển chết hàng loạt.

Bãi biển TT-Huế nhộn nhịp sau nhiều ngày vắng khách ảnh 1

Nhiều người về đây mạnh dạn xuống tắm biển mà không còn e ngại ảnh hưởng sức khỏe như tin đồn. Ảnh: Ngọc Văn

Bãi biển TT-Huế nhộn nhịp sau nhiều ngày vắng khách ảnh 2

Khách nước ngoài cũng tìm về Thuận An tắm biển chiều 3/5. Ảnh: Ngọc Văn

Bãi biển TT-Huế nhộn nhịp sau nhiều ngày vắng khách ảnh 3

Bãi biển Thuận An sạch sẽ, nước biển trong xanh hiền hòa tạo cảm giác yên tâm cho du khách. Ảnh: Ngọc Văn

MỚI - NÓNG