Đà Nẵng:

Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới?

TPO - Thành phố Đà Nẵng đang tính thu hồi đất hàng loạt dự án ven biển để mở bãi tắm, công viên công cộng trong khi bãi tắm công cộng Sao Biển được đầu tư xây dựng bị xâm thực, sạt lở, hư hỏng mãi vẫn không thấy khắc phục, sửa chữa. Bãi biển này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mùa mưa bão đang đến rất gần. 

 Bãi biển Sao Biển sạt lở nhưng mãi không được sửa chữa. Clip: Nguyễn Thành

Ngày 25/10,  UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, đã giao cho Sở Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thực hiện các công tác đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, cử lực lượng thường xuyên canh gác, túc trực tại khu vực sạt lở.

Đồng thời, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý kiến nghị của Sở Du lịch về việc liên quan đến tình hình sạt lở tại bãi tắm Sao Biển, báo cáo đề xuất UBND thành phố trong ngày hôm nay (25/10). 

Điều đáng nói, sạt lở tại khu vực bãi tắm công cộng này đã diễn ra từ rất lâu, nhưng chưa thấy khắc phục, sửa chữa khiến khu vực này trở nên nhếch nhác và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 1 Trong khi thành phố Đà Nẵng đang có chủ trương thu hồi đất các dự án ven biển để mở các bãi tắm công công thì bãi tắm công cộng Sao Biển (quận Ngũ Hành Sơn) được đầu tư xây dựng lại đang bị sóng biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 2 Điều đáng nói, việc sạt lở xảy ra từ năm 2017  nhưng đến nay chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, bãi tắm này vẫn chưa được sửa chữa, gia cố và tiếp tục bị biển xói sâu. 
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 3  Khu vực bãi tắm công cộng Sao Biển từng là bãi thắm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm. Tuy nhiên, việc sạt lở đã ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan tại khu vực bãi tắm này. Ảnh : Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 4 Sạt lở tại khu vực này xuất hiện từ năm 2017, khiến nhiều hạng mục, công trình được đầu tư xây dựng hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 5 Các bờ kè chắn bị sóng đánh, xô ngã nham nhở. 
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 6 Nhiều hạng mục bị sóng biển đánh sập, tuy nhiên không được sửa chữa. 
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 7 Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: trong tháng 9/2018, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên sóng lớn tiếp gây sạt lở bãi tắm công cộng Sao Biển ngày càng nghiêm trọng. Trong ảnh, một lối xuống biển đã bị sóng đánh sập tan hoang. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 8 Ngoài việc gây ảnh hưởng đến hạ tầng đã đầu tư, theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sạt lở còn ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách khi tắm biển tại đây. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 9  Để đảm bảo an toàn Ban quản lý đã cắm biển cảnh báo sạt lở và cả biển cấm tắm tại bãi biển này. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 10 Cả một bãi tắm dài, đẹp một thời nay trở nên nhếch nhác do sạt lở, hư hỏng các công trình. Mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ khu vực này tiếp tục sẽ bị sóng biển tàn phá là rất cao. 
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 11 Khu tường rào của một nhà hàng tại khu vực bãi tắm đã bị sóng đánh sập, nay được dựng bằng bằng hàng rào tạm bợ. Sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mùa mưa bão đến gần
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 12 Các hạng mục công trình phục vụ công cộng đã bị sóng xoáy sâu, đánh sập tận móng. 
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 13  Ngày 20/10, tại khu vực này sau sự cố cống xả thải tự động bị hỏng, nước thải đã xói gây sạt lở bãi biển và vỉa hè. Khu vực sạt lở tạo thành một hố sâu, nay đã được đơn vị chức năng múc cát lấp lại. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 14 Việc sửa chữa vỉa hè, bãi biển sạt lở tại vị trí này đang được tiến hành khẩn trương.
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 15 Ngoài ra, dọc bãi biển Đà Nẵng có nhiều cống xả thải. Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, tại các vị trí này, nước thải còn gây sạt lở và xói bãi biển. Ảnh: Nguyễn Thành
Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới? ảnh 16 Ngày 19/10, tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua danh mục các dự án thu hồi bổ sung năm 2018 để phục lợi ích quốc gia, công cộng. Trong số các dự án thu hồi đất của 3 dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Cụ thể thu hồi diện tích đất rộng 8,5ha ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu để làm công viên biển và bãi tắm; thu hồi 3,15ha đất ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty TNHH I.V.C để làm công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa; thu hồi 4,95ha đất ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty TNHH DAP để làm bãi tắm kết hợp công viên công cộng. Ảnh: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.