Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển

Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển
TPO - Thời tiết nắng nóng, khiến hàng nghìn người lớn nhỏ đổ ra sông Hồng khu vực Hà Nội để giải nhiệt. Điều đáng nói, những đoạn sông này dòng chảy khá siết, có những đoạn sâu, nông nằm zích zắc, và tình trạng sụt cát gây nguy hiểm cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong mấy ngày qua, người dân ào ào đổ ra sông Hồng để giải nhiệt, tại các khu vực bãi giữa (Phúc Tân, Hoàn Kiếm); ven đê Ngọc Thụy (Long Biên)… Trong số những người tắm sông ấy, có gia đình còn đưa cả con nhỏ, chừng 3 hoặc 4 tuổi ra sông để tập bơi.

Điều đáng nói, những đoạn sông này dòng chảy khá siết, có những đoạn sâu, nông nằm zích zắc, và tình trạng sụt cát gây nguy hiểm cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Mai tổ 36 Ngọc Thụy cho biết: Gia đình có 2 cháu nhỏ, 1 cháu lên 3 tuổi, 1 cháu 5 tuổi. Kể từ nửa tháng nay, khi thời tiết oi bức, chị Mai đều đưa các cháu ra sông Hồng để tắm.

Anh Phan Văn Mạnh, phố Ngọc Lâm (Long Biên) còn lấy cả ô tô để chở các thành viên trong gia đình ra đê Ngọc Thụy để tắm sông Hồng. Anh Mạnh cho biết: Sau khi thành phố Hà Nội thực hiện việc kè đá, các bãi đất được vệ sinh sạch sẽ, chính vì thế từ hè năm 2013 tới nay, khi nào thời tiết nắng nóng, anh đều đưa gia đình ra sông Hồng để tắm.

Rủi ro khó lường  

Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 1

Nhiều trẻ nhỏ được gia đình đưa ra sông Hồng giải nhiệt

Anh Nguyễn Anh Tuấn, người dân tổ 33 Ngọc Thụy cho biết: Việc cát sụt lún không đồng đều lở hàm ếch gây nguy hiểm cho người dân là hệ quả của việc cát tặc lộng hành. Đối với việc tắm sông Hồng không chỉ nguy hiểm cho trẻ em mà còn nguy hiểm cho cả người lớn và kể cả những người biết bơi. 

Cả đoạn sông dài 3km với hàng nghìn người tắm nhưng không hề có biển báo, biển hướng dẫn, cảnh báo, xuồng cứu hộ…điều này sẽ rất nguy hiểm cho người dân khi gặp sự cố. 

Vào năm 2012, 2013 đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm tại sông Hồng, khu vực huyện Mê Linh, khu vực bãi Đá Nhật Tân, Tầy Hồ…

Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 2

Đổ xô ra sông Hồng ngày 8/6

Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 3  Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 4  Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 5  Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 6  Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 7

Nhộn nhịp như bãi biển Đồ Sơn

Bãi tắm sông Hồng đông như bãi biển ảnh 8 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.