Bãi thị vì phí quá cao

TP - Ngày 1/12, hàng chục tiểu thương chợ miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) đồng loạt bãi thị, kéo lên trụ sở UBND huyện phản ánh mức thu phí mới quá cao, có trường hợp cao gấp 4-5 lần, trong khi chợ xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác và ô nhiễm.

Các tiểu thương phản ánh, mới đây, Đội quản lý đô thị huyện Bắc Trà My thông báo mức thu phí mới đối với chợ này, ảnh hưởng gần 200 hộ tiểu thương. 

  

Sáng 1/12, hàng loạt ki-ốt của tiểu thương tại chợ Bắc Trà My đồng loạt đóng cửa. Chị Đoàn Thị Huyền, buôn bán tạp hóa tại đây, nói: “Trước đây, mỗi tháng tôi đóng 35.000 đồng nhưng nay phải nộp 126.000 đồng/tháng. Chợ ế ẩm, xuống cấp, mức phí này là quá cao”. Theo chị Huyền, việc tăng mức thu phí mới chưa được sự thống nhất của tiểu thương. 

Chị Ngô Thị Liễu, có cửa hàng uốn tóc tại chợ, phản ánh: Chợ xuống cấp nứt nẻ, rác thải chất đống không được thu dọn, nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối nên khách ngại không vào chợ, chợ vắng tanh. Nhưng các loại phí đều tăng gấp 4-5 lần so với trước, khiến nhiều hộ phải đóng cửa nghỉ bán vì thua lỗ. 

Theo Đội quản lý đô thị huyện, mức thu phí sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2015. Việc áp dụng mức thu phí mới căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh và Quyết định của Sở Công Thương về phân hạng chợ.

Ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch huyện Bắc Trà My, cho biết, trước đây, chợ Bắc Trà My là chợ hạng 3; theo Quyết định của UBND tỉnh và Sở Công Thương, từ tháng 7, chợ Bắc Trà My là chợ hạng 2 nên áp dụng mức thu mới. Tuy nhiên, do chợ xuống cấp, ế ẩm, huyện vẫn xin áp dụng mức thu phí chợ hạng 3 cho bà con tiểu thương đến hết tháng 12/2014.

Tuy nhiên, khi mức phí mới vừa được công bố tiểu thương phản đối vì chợ xuống cấp, các công trình không đảm bảo, buôn bán ế ẩm vì đây là chợ vùng cao. Tiếp thu phản ánh của tiểu thương, huyện sẽ có văn bản đề nghị tỉnh cho phép thu phí chợ Bắc Trà My ở mức hạng 3, chờ khi chợ mới hoàn thành mới áp dụng mức thu phí chợ hạng 2.


MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.