'Băm nát' Mũi Cà Mau vẫn được bổ nhiệm làm GĐ Sở

'Băm nát' Mũi Cà Mau vẫn được bổ nhiệm làm GĐ Sở
TP - Vì sao ông Tạ Vĩnh Thắng được bổ nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL Cà Mau? Phóng viên báo Tiền phong lần theo dấu vết băm nát, bê- tông hóa khu du lịch Đất mũi Cà Mau. Khi ấy, ông Tạ Vĩnh Thắng làm Giám đốc Sở Ngoại vụ- Du lịch Cà Mau.

Đất Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) là một trong 15 địa chỉ du lịch trọng điểm quốc gia. Vài năm trở lại đây, ngân sách đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà hàng thủy tạ ló ra mé biển. Bờ kè ven biển bị sạt lở, cuốn trôi.

Trong 45,5ha tại khu Đất Mũi Cà Mau có bốn đơn vị “xí phần” 21ha để triển khai các dự án du lịch. Đến Đất Mũi thời điểm này, du khách dễ dàng nhận ra một ngôi nhà vừa giống nhà rông của Tây Nguyên, vừa giống nhà của dân tộc Khmer Nam Bộ bằng bê- tông cốt thép. Nhà hàng thủy tạ khô khan, nhô ra ven biển… Bên cạnh đó, các khu vực nhà nghỉ Làng Rừng cũng đang được kiên cố hóa bằng bê- tông cốt thép giả gỗ.

Một vòng quanh khu vực mũi thấy nhiều đống sắt thép to tướng đang được chuẩn bị để xây dựng công trình. Hầu như đến thời điểm này thì các công trình đã và đang xây dựng tại khu vực Đất Mũi đều rất khô khan, cứng nhắc.

Từ “Vọng hải đài” phóng tầm mắt về Khu du lịch Đất Mũi, vô số vết băm nát, bê- tông khô cứng, phá vỡ nét hoang sơ rừng mấm, rừng đước xanh thẩm ớn mình đón từng đợt sóng chở đầy phù sa vỗ về, e ấp, nối dài ra phía biển.

'Băm nát' Mũi Cà Mau vẫn được bổ nhiệm làm GĐ Sở ảnh 1
Nhà hàng Đất Mũi pha trộn mỹ thuật kiến trúc bằng bê- tông cốt thép

Một cán bộ quản lý du lịch ở Khu du lịch Đất Mũi hơn 20 năm thở dài: “Nếu tiếp tục phê duyệt dự án xây dựng mà không tính đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên thì bất cứ vật liệu gì đi nữa cũng làm hỏng cảnh quan Đất Mũi Cà Mau. Tôi có cảm giác Đất Mũi Cà Mau bị băm nát, đầy thương tích. Sự pha trộn không cần thiết đã làm hỏng giá trị vốn có của Đất Mũi Cà Mau”.

Ở góc độ khách du lịch, ông Lê Huỳnh Kỳ - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Cà Mau cũng đồng tình: “Khách đến Đất Mũi Cà Mau không phải để ngắm các khối bê tông vì họ đã quá ngán ngẩm rồi. Đến để biết cảnh quan, sinh thái lịch sử của vùng đất tận cùng này. Đến để hiểu chứ không phải để hưởng thụ trong những khối kiến trúc mà họ đã quá quen thuộc”.

Xí phần Đất Mũi Cà Mau

Khi du lịch trở thành kinh tế hấp dẫn, số đông doanh nghiệp, đơn vị vũ trang xí phần chờ thời. Những doanh nghiệp nhảy được vào Khu du lịch Đất Mũi “ăn chắc mặc bền” bằng bê- tông cốt thép. Với trên 21ha đất trên tổng số 45,5ha giao cho bốn đơn vị mà không có một qui hoạch tổng thể, giám sát chặt chẽ thì Mũi  Cà Mau bị băm nát, khô cứng, phản cảm với du khách phương xa.

'Băm nát' Mũi Cà Mau vẫn được bổ nhiệm làm GĐ Sở ảnh 2
Biểu tượng Mũi Cà Mau tại Công viên văn hóa- sinh thái Mũi Cà Mau

Cũng như Khu du lịch Đất Mũi, khu du lịch Khai Long ở gần đó, nằm trong quần thể du lịch Đất Mũi Cà Mau đã có 7 đơn vị “xí phần” đầu tư với diện tích lên đến 229ha. Ngoài khối diện tích làm nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí thì một phần diện tích còn lại “nuôi trồng thủy sản” để lấy ngắn nuôi dài.

Giám đốc Khu du lịch Lý Thanh Long, bức xúc: “Dường như các đơn vị, doanh nghiệp lập dự án để chờ… thời. Chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để lôi kéo du khách”.

Tại Khu Khai Long, Tỉnh đội, Biên phòng… cũng lập thủ tục xây dựng dự án xây các khu nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng kết hợp với an ninh, quốc phòng.

Đường đến Đất Mũi Cà Mau chỉ duy nhất có đường thủy. Phương tiện từ TP Cà Mau đến Đất Mũi Cà Mau ngót 120 km, thuê ca- nô cũng mất vài triệu đồng, mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ đi, về. Chắc có lẽ vì đường xa xôi, không có gì hấp dẫn nên nguồn thu ngân du lịch Đất Mũi Cà Mau chính là tiền ngân sách tiếp khách đến thăm, công tác, giao lưu tại tỉnh Cà Mau.

Một cán bộ ngành văn hóa- thông tin Cà Mau buồn bã: “Đất Mũi Cà Mau đã bị băm nát bởi các dự án du lịch”.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.